Tỷ lệ tự tử bằng súng tại Thụy Sĩ cao nhất châu Âu

Theo Hiệp hội Bác sỹ tại Thụy Si, Thụy Sĩ là nước có tỷ lệ tự tử bằng súng cao nhất châu Âu, lớn gấp ba lần mức trung bình của châu Âu.
Theo thông báo của Hiệp hội Bác sỹ tại Thụy Sĩ ngày 5/1, Thụy Sĩ là quốc gia có tỷ lệ tự tử bằng súng cao nhất châu Âu. Số vụ tử tử bằng súng tại quốc gia Trung Âu này thậm chí lớn gấp ba lần so với mức trung bình của châu Âu.

Theo bác sỹ Thomas Reisch, thuộc bệnh viên tâm thần tại Bern, sở dĩ tỷ lệ tự tử bằng súng tại Thụy Sĩ cao như vậy là do thói quen giữ vũ khí trong nhà của người dân Thụy Sĩ.

Bác sỹ Reisch cũng cho rằng, để hạn chế nạn tự tử bằng súng một cách hiệu quả, cần hạn chế sở hữu vũ khí trong dân chúng vốn là thói quen lâu đời của người Thụy Sĩ.

Tổng cộng, có tới 2,3 triệu đơn vị vũ khí được cất giữ trong các gia đình Thụy Sĩ, trong đó, có tới hơn 200.000 vũ khí do những người đang ở độ tuổi phục vụ nghĩa vụ quân sự quản lý và khoảng 1,45 triệu vũ khí cổ được trừng bày tại phòng khách của các gia đình./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục