Tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất 2 thập kỷ qua

Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết trung bình mỗi ngày cứu sống thêm khoảng 17.000 trẻ em và tỷ lệ tử vong ở bà mẹ cũng giảm một nửa kể từ năm 1990.
Tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em giảm nhanh nhất 2 thập kỷ qua ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi làm mới các cam kết và hành động để duy trì những tiến bộ đạt được trong công tác cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện thực hiện sáng kiến "Mỗi phụ nữ, mỗi trẻ em" diễn ra bên lề khóa họp hằng năm của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon cho biết những nỗ lực ở cấp độ quốc tế và quốc gia đã khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi giảm với tốc độ nhanh nhất trong hai thập kỷ qua; trung bình mỗi ngày cứu sống thêm khoảng 17.000 trẻ em. Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ cũng giảm một nửa kể từ năm 1990.

Theo ông Ban Ki-moon, đây là những con số thực sự ấn tượng và có ý nghĩa, cho thấy thế giới hoàn toàn có thể đạt mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em nếu các nước cùng chung tay thực hiện.

Được đưa ra hồi tháng 9/2010, mục tiêu của sáng kiến "Mỗi phụ nữ, mỗi trẻ em" là cứu sống 16 triệu phụ nữ và trẻ em vào năm 2015. Sáng kiến này đã thúc đẩy những tiến bộ chưa từng thấy trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em thông qua mô hình tiên phong về liên kết nhiều bên liên quan đến các chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, những người làm từ thiện và các tổ chức quốc tế.

Cho đến nay, hơn 400 đối tác đã cam kết thực hiện sáng kiến này. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực bảo vệ những thành quả đạt được vì các nước đều đang phải đối mặt với những thách thức chung nổi lên như tình trạng biến đổi khí hậu, khan hiếm nước và lương thực, vấn đề giáo dục, vệ sinh, dinh dưỡng và đảm bảo quyền lợi của phụ nữ, trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục