Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe tăng ấn tượng

Tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng ấn tượng lên 54,9%, cao hơn đáng kể so với 49,8% trong cuộc điều tra đầu tháng Tám.
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe tăng ấn tượng ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa, hàng trước) và các thành viên nội các mới sau phiên họp đầu tiên tại thủ đô Tokyo ngày 3/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng một cách ấn tượng lên 54,9% sau cuộc cải tổ hôm 3/9, cao hơn đáng kể so với 49,8% trong cuộc điều tra hồi đầu tháng Tám.

Cuộc điều tra của hãng tin Kyodo được tiến hành qua điện thoại trong hai ngày 3 và 4/9 trên quy mô toàn quốc sau khi Thủ tướng Abe cải tổ nội các, giữ lại một số chức vụ chủ chốt và bổ nhiệm số lượng kỷ lục 5 nữ nghị sỹ vào hàng ngũ mới.

Trong cuộc điều tra lần này, Kyodo liên lạc với 1.465 hộ gia đình có cử tri hợp lệ và 1.016 hộ trả lời.

Tỷ lệ không ủng hộ là 29%, giảm so với 39,1%. Cuộc điều tra lần này cho thấy 46,9% người trả lời có quan điểm tích cực đối với nội các mới trong khi 31,8% không mấy tin tưởng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy 68,2% phản đối việc tiếp tục tăng thuế lên 10% vào tháng 10/2015 so với mức 8% hiện nay trong khi chỉ có 27,5% ủng hộ.

Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ quyết định từ nay đến cuối năm xem liệu có tiếp tục tiến hành tăng thuế theo kế hoạch hay không sau khi đánh giá các chỉ dấu về kinh tế, bao gồm dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3 năm 2014.

Liên quan đến ông Sadakazu Tanigaki, nghị sỹ đầu tiên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) trở thành tổng thư ký sau khi từng giữ chức vụ Chủ tịch LDP, 50,8% bày tỏ kỳ vọng vào ông Tanigaki trong khi 39,6% lại không đặt nhiều hy vọng vào ông.

Về phần ông Shigeru Ishiba, đối thủ tiềm tàng của Thủ tướng Abe trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo LDP năm tới, 29,5% tin rằng sẽ tốt hơn cả nếu ông Ishiba tiếp tục làm tổng thư ký.

Khoảng 18,5% ủng hộ quyết định của ông Abe bổ nhiệm ông này vào chức vụ mới thành lập trong nội các nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương trong khi 16,9% muốn ông Ishiba sẽ giữ vị trí bộ trưởng mới chịu trách nhiệm về luật an ninh quốc gia.

Được hỏi về các vấn đề mà nội các mới cần ưu tiên giải quyết, 52,5% thúc giục Chính phủ tập trung vào thúc đẩy kinh tế và 40,1% bày tỏ lo ngại về hệ thống phúc lợi của Nhật Bản như các biện pháp giải quyết tình trạng giảm tỷ lệ sinh. Những người trả lời được yêu cầu chọn hai trong số 10 đáp án.

Khoảng 20% tin rằng Chính phủ trước tiên phải giải quyết các vấn đề liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân và chính sách năng lượng.

Chỉ 5,5% số người trả lời cho rằng vấn đề cần phải được giải quyết nhanh chóng là sửa đổi hiến pháp thu hút sự chú ý của Thủ tướng Abe.

Liên quan đến các chính đảng, LDP của ông Abe nhận được 42% ủng hộ và đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) - đảng đối lập lớn nhất hiện nay - chỉ nhận được 4,7% ủng hộ. Tổng cộng 40,5% không ủng hộ cụ thể đảng phái nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục