Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đạt 62%, tăng tới 7% so với mức 55% trong cuộc điều tra hồi tháng 12/2013.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đạt 62%, tăng tới 7% so với mức 55% trong cuộc điều tra hồi tháng 12/2013.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ hồi phục trên mức 60% trong khi tỷ lệ không ủng hộ giảm xuống 30% so với 38% trước đây.

Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cũng tăng lên 40%.

Tỷ lệ ủng hộ đối với các chính đảng khác như đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) là 4%, giảm so với 6% trước đó, đảng Công Minh 4% và đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) 3%.

Về vấn đề di chuyển Căn cứ không quân Futenma, tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima đã chấp nhận cho san lấp mặt bằng ở khu vực ven biển Henoko, thành phố Nago để phục vụ cho công tác di dời căn cứ.

59% số người được hỏi đánh giá thủ tục di chuyển căn cứ đã có bước tiến trong khi chỉ có 28% “không có đánh giá gì.”

Liên quan đến chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Abe hồi tháng 12/2013, 45% số người được hỏi đưa ra đánh giá trong khi 47% không đánh giá.

Về các chính sách kinh tế của ông Abe, 60% số người được hỏi có đánh giá tích cực so với 55% trước đây.

Liên quan đến việc tăng thuế tiêu dùng lên 10% vào tháng 10/2015, 79% người dân trả lời là “cần tiến hành giảm thuế suất đánh vào các nhu yêu phẩm sinh hoạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục