Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản tiếp tục ở mức cao

Theo kết quả điều tra của hai tờ báo Nhật Bản, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn ở mức cao, khoảng 66-76%.
Theo kết quả điều tra của hai tờ báo Nhật Bản, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đứng ở mức khoảng 66-76%, vẫn ở mức cao nhờ những kỳ vọng của dư luận về tình hình khởi sắc của kinh tế Nhật Bản.

Theo cuộc điều tra bằng điện thoại của báo Mainichi trên quy mô toàn quốc vào ngày 20-21/4 đối với 1.587 cử tri, trong số 1.031 người trả lời, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các ở mức 66% trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 17%.

Tờ nhật báo lớn này cho biết tỷ lệ ủng hộ này thấp hơn so với mức 70% trong cuộc điều tra trước đó hồi tháng 3/2013 song sự ủng hộ của dư luận vẫn ở mức cao trong khi tỷ lệ không ủng hộ lại tăng lên đôi chút so với 14% trước đó.

Trong khi đó, tờ nhật báo kinh tế Nikkei cho biết Nội các Nhật Bản đã giành được 76% ủng hộ so với 69% trong cuộc điều tra hồi tháng 3/2013 trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 16%, giảm so với 23%.

Cuộc điều tra này được tiến hành cùng với đài truyền hình Tokyo TV vào dịp cuối tuần qua đối với 1.475 cử tri trong đó có 927 người trả lời.

Lý giải nguyên nhân, cả hai tờ nhật báo đề cho biết các tín hiệu khả quan về kinh tế cũng góp phần duy trì tỷ lệ ủng hộ cao đối với Nội các Thủ tướng Abe.

Trong kết quả điều tra của báo Mainichi, 60% số người tham gia cho biết sự phục hồi kinh tế sẽ diễn ra dưới các chính sách kinh tế của Chính quyền Abe và 58% cũng có suy nghĩ tương tự trong cuộc điều tra của báo Nikkei trong khi chỉ có 35 và 25% tỏ ra bi quan trước các nỗ lực thoát khỏi tình trạng giảm phát của Chính phủ Nhật Bản./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục