Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc cao nhất trong 14 tháng qua

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua (52,5%) nhờ những hoạt động hiệu quả chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul ngày 3/3/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul ngày 3/3/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua (52,5%), do quan điểm cho rằng chính quyền của ông đang làm tương đối tốt trong việc chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến 1.518 người dân trên 18 tuổi trên toàn Hàn Quốc qua điện thoại công bố ngày 26/3 cho biết tỷ lệ ủng hộ ông Moon đã tăng 3,2% so với tuần trước.

[Hàn Quốc tăng cường sản xuất bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2]

Đây là tỷ lệ ủng hộ ông này cao nhất trong 14 tháng qua sau khi đạt mức 53,7% trong cuộc khảo sát trong tuần thứ hai tháng 11/2018.

Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng 7 tháng qua, tỷ lệ này vượt quá 50%.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã lấy Hàn Quốc như một hình mẫu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục