Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc vẫn duy trì ở mức cao

Kết quả của một cuộc thăm dò được công bố ngày 16/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in​ đã tăng lên trên 80% trong gần 100 ngày cầm quyền của ông.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc vẫn duy trì ở mức cao ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Seoul ngày 15/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kết quả của một cuộc thăm dò được công bố ngày 16/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in​ đã tăng lên trên 80% trong gần 100 ngày cầm quyền của ông.

Cuộc thăm dò trên do hãng Embrain tiến hành với 1.015 người từ ngày 14-15/8. Kết quả cho thấy 84,1% số người được hỏi hài lòng về cách quản lý công việc nhà nước của ông Moon, trong khi chỉ có 12,9% đánh giá ngược lại.

Tính theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Moon là hơn 90% số người trong độ tuổi 30 và 40; 87,4% số người trong độ tuổi 10 và 20 và hơn 70% số người ở độ tuổi trên 60.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon duy trì tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 54,4%. Trong khi đó, đảng đối lập chính Hàn Quốc Tự do nhận được 9,9% tỷ lệ ủng hộ, sau đó là đảng Công lý (cấp tiến) với 6,1% và đảng Công bằng (bảo thủ) với 5,5%.

Sự ủng hộ dành cho đảng Nhân dân (tự do) ở mức thấp nhất (4,5%).

Kết quả trên được công bố trước ngày 17/8 đánh dấu 100 ngày cầm quyền đầu tiên của ông Moon.

Ông Moon đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/5 vừa qua sau khi Tổng thống Park Geun-hye​ bị phế truất do dính líu bê bối tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục