Tỷ phú 58 tuổi người Đức mất tích tại khu trượt tuyết Zermatt

Công tác tìm kiếm ông chủ tập đoàn bán lẻ Tengelmann của Đức, Karl-Evian Haub, mất tích trong khu trượt tuyết Zermatt nổi tiếng thuộc bang Valais (phía Nam Thụy Sĩ, giáp với Italy) đã phải dừng lại.
Tỷ phú 58 tuổi người Đức mất tích tại khu trượt tuyết Zermatt ảnh 1Tỷ phú Karl-Evian Haub. (Nguồn: derwesten.de)

Công tác tìm kiếm ông chủ tập đoàn bán lẻ Tengelmann của Đức, Karl-Evian Haub, bị mất tích trong khu trượt tuyết Zermatt nổi tiếng thuộc bang Valais (phía Nam Thụy Sĩ, giáp với Italy) từ ngày 7/4 đã phải dừng lại vào chiều 13/4.

Tập đoàn Tengelmann cho biết: “Sau hơn 7 ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại khu vực băng giá này, cơ may tìm thấy ông Karl-Evian Haub còn sống đã hết.” 

Tỷ phú người Đức này mất tích kể từ sau khi ông di chuyển bằng cáp treo lên điểm trượt tuyết trên đỉnh núi Petit Cervin vào khoảng 8 giờ 30 ngày 7/4.

Ông được nhìn thấy lần cuối ở điểm trượt tuyết trong trang phục của người leo núi trượt tuyết cùng ván trượt, sẵn sàng cho đợt tập luyện môn thể thao yêu thích.

Công tác tìm kiếm tỷ phú Karl-Evian Haub đã không thể được tiến hành vào ngày 12/4 vừa qua vì gió lớn. Trực thăng và các đội cứu hộ đã dốc toàn lực vào ngày 13/4 với hy vọng tìm thấy tỷ phú 58 tuổi này. 

Công tác tìm kiếm được tiến hành cả ở phía Thụy Sĩ và Italy. Tuy nhiên tất cả các công việc tìm kiếm đã phải dừng lại cuối giờ chiều 13/4, theo ông Stéphane Vouardoux, người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang Valais. Toàn bộ khu vực tìm kiếm rộng 240km2 phủ đầy băng và tuyết.

Tỷ phú Karl-Evian Haub là thành viên của một trong những gia đình giàu có nhất thế giới.

Tài sản của gia đình Haub ước tính lên tới 3,5 tỷ euro vào năm 2014.

Tập đoàn Tengelmann, một doanh nghiệp gia đình, sở hữu chuỗi cửa hàng quần áo giá rẻ Kik và chuỗi cửa hàng dụng cụ mang tên Obi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục