Tỷ phú Carl Icahn rút vốn khỏi Apple, chứng khoán Mỹ "dậy sóng”

Chứng khoán Phố Wall "nóng" lên sau khi tỷ phú Mỹ Carl Icahn bất ngờ thông báo bán cổ phần mà ông sở hữu tại Apple, yếu tố chính khiến chỉ số Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên này.
Tỷ phú Carl Icahn rút vốn khỏi Apple, chứng khoán Mỹ "dậy sóng” ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 28/4, chứng khoán Phố Wall "nóng" lên sau khi tỷ phú Mỹ Carl Icahn bất ngờ thông báo bán cổ phần mà ông sở hữu tại Apple, nhân tố chính khiến chỉ số Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên này.

Cụ thể, khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 1,2% xuống 17.830,76 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm 1,2% xuống 4.805,29 điểm, còn chỉ số S&P 500 hạ 0,9%, xuống 2.075,81 điểm.

Tỷ phú Icahn cho biết ông bán nốt số cổ phiếu Apple của mình do lo ngại rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ gây khó khăn cho kế hoạch tăng doanh số bán iPhone và các mặt hàng khác của “người khổng lồ” công nghệ Apple tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thông tin này khiến cổ phiếu của Apple mất 3,1% giá trị và châm ngòi cho một đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall.

Bên cạnh đó, ông Icahn bày tỏ quan điểm “hết sức thận trọng” khi nói về thị trường chứng khoán Mỹ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác duy trì chính sách lãi suất thấp.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện hành, bất chấp các số liệu kém lạc quan về hoạt động chi tiêu tiêu tiêu dùng tại nước này.

Quyết định trên của BoJ khiến giới đầu tư hết sức bất ngờ do thị trường đều dự đoán BoJ sẽ đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế mới sau vụ động đất làm rung chuyển khu vực miền Nam nước này và hàng loạt số liệu yếu kém phát đi từ nền kinh tế lớn thứ ba thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục