Tỷ phú Donald Trump đưa ra dự báo trái ngược về kinh tế Mỹ

Tỷ phú Donald Trump cho rằng nước Mỹ sắp rơi vào một “cuộc suy thoái kinh tế rất lớn” do thị trường chứng khoán được định giá vượt quá giá trị thực, tỷ lệ thất nghiệp cao và bong bong kinh tế.
Tỷ phú Donald Trump đưa ra dự báo trái ngược về kinh tế Mỹ ảnh 1Ông Donald Trump phát biểu trong một hội nghị ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 21/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post mới đây, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump cho rằng nước Mỹ sắp rơi vào một “cuộc suy thoái kinh tế rất lớn” do thị trường chứng khoán được định giá vượt quá giá trị thực, tỷ lệ thất nghiệp cao và bong bong kinh tế.

Tờ báo dẫn lời ông Trump cho rằng “chúng ta đang ngồi trên một quả bong bóng kinh tế. Một bong bóng tài chính.”

Tuy nhiên, ông Trump không chỉ ra lĩnh vực cụ thể nào mà chỉ nói nền kinh tế Mỹ nói chung.

Theo ông Trump, số liệu thất nghiệp thực tế của Mỹ cao hơn nhiều so với con số 5% mà Bộ Lao động Mỹ công bố, theo đó mức thất nghiệp thực tế của Mỹ phải lên tới 20% và tỷ lệ thất nghiệp chính thức đã được “làm đẹp” nhằm “đánh bóng” các chính trị gia, đặc biệt là Tổng thống Barack Obama.

Ông Trump tuyên bố sẽ giải quyết hết số nợ quốc gia 19.000 tỷ USD “trong thời gian 8 năm” thông qua đàm phán lại tất cả các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đang thực hiện.

Quan điểm này của ông Trump trái ngược với quan điểm của các chuyên gia kinh tế chính thống.

Hãng JP Morgan Chase dự báo khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới chỉ là 30%, mặc dù các nhà sản xuất Mỹ đang gặp khó khăn do kinh tế toàn cầu suy yếu và ngành công nghiệp dầu lửa giảm sút, nhưng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn tăng và thị trường nhà đất tiếp tục hồi phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục