Tỷ phú Elon Musk tham vọng ra xe tự lái hoàn toàn vào năm sau

Phát biểu trong một cuộc họp báo, tỷ phú Elon Musk, nhà sán lập hãng xe Tesla cho biết ông tin tưởng sẽ tung ra mẫu xe có thể tự lái hoàn toàn vào cuối năm 2017.
Tỷ phú Elon Musk tham vọng ra xe tự lái hoàn toàn vào năm sau ảnh 1

Hãng xe Tesla của tỷ phú công nghệ Elon Musk, ngày 19/10 đã cho ra mắt phiên bản thế hệ tiếp theo của bộ phần cứng lái xe tự động của hãng này.

Elon Musk tự tin tuyên bố công nghệ mới sẽ cho phép các mẫu xe ôtô của hãng tự lái từ Los Angeles đến New York, thậm chí làm một vòng "dạo chơi" Quảng trường Thời đại (Times Square) đông đúc và sau đó đi đến nơi đỗ xe.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, tỷ phú Elon Musk cho biết ông tin tưởng sẽ tung ra mẫu xe có thể tự lái hoàn toàn như trên vào cuối năm 2017. Trước đó, đầu năm nay, Musk cho biết ông dự kiến sẽ ra mẫu xe tự lái Tesla có thể lăn bánh ngay ngoài đường vào năm 2018.

Bộ phận phần cứng lái xe tự động của Tesla có tên gọi là Autopilot. Phiên bản mới của hệ thống này gồm tám camera vòm cung cấp tầm nhìn 360 độ với phạm vi lên đến 250 mét. Hệ thống này cũng bao gồm 12 bộ cảm biến siêu âm và một radar cải tiến hướng về phía trước, có khả năng làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Elon Musk tuyên bố tất cả các mẫu xe được sản xuất sắp tới gồm Model S, Model X và Model 3 sẽ được trang bị hệ thống Autopilot, cho phép các mẫu xe này hoàn toàn có thể "tiến hóa" lên thành xe tự lái hoàn toàn trong tương lai, một khi hệ thống phần mềm điều khiển sẵn sàng và pháp luật giao thông cho phép xe tự lái lưu hành.

Để đảm bảo an toàn cho chiếc xe tự lái hoàn toàn trong tương lai, các mẫu xe Tesla có tích hợp hệ thống Autopilot sắp tới sẽ được cháy ở chế độ "shadow" để thu thấp các dữ liệu thực tế trên đường phố giúp hoàn thiện hệ thống phần mềm điều khiển, bao gồm cả thông tin về làm thế nào chiếc xe có thể tránh được một tai nạn (hoặc gây ra một tai nạn)./.

Video giới thiệu mẫu xe tự lái của Tesla.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục