Tỷ phú Hong Kong chi hơn 15 tỷ USD mua lại nhà mạng O2 của Anh

Tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành đã mua lại nhà cung cấp dịch vụ di động lớn thứ hai Vương quốc Anh O2 bằng một thỏa thuận lên tới 15,4 tỷ USD.
Tỷ phú Hong Kong chi hơn 15 tỷ USD mua lại nhà mạng O2 của Anh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Tập đoàn Telefonica của Tây Ban Nha vừa đồng ý bán lại nhà cung cấp dịch vụ di động lớn thứ hai Vương quốc Anh O2 cho Công ty Hutchison Whampoa của tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành, với thỏa thuận lên tới 10,25 tỷ bảng (tương đương 15,4 tỷ USD).

Công ty Hutchison Whampoa, có trụ sở tại Hong Kong, hiện đang sở hữu một nhà mạng khác ở Vương quốc Anh là Three.

Với thương vụ này, việc kết hợp giữa O2 và Three sẽ tạo nên tập đoàn di động lớn nhất Xứ sở Sương mù.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Telefonica và Hutchison Whampoa vẫn cần phải được cơ quan quản lý cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) thông qua và quy trình này có thể kéo dài tới một năm.

Nhiều chuyên gia nhận định thỏa thuận này cũng có thể gặp phải rào cản từ phía nhà chức trách EU do lo ngại sẽ làm giảm sự cạnh tranh giữa các nhà mạng ở Vương quốc Anh và điều này có thể không có lợi cho các khách hàng.

Hiện thị trường dịch vụ di động ở nước này đang nằm dưới sự kiểm soát của bốn hãng lớn, gồm O2, EE (Everything Everywhere), Vodafone và Three, trong đó EE chiếm thị phần lớn nhất với 29%. Nếu thỏa thuận được thông qua, thị phần của nhà mạng mới kết hợp giữa O2 và Three sẽ là 41%.

Ngoài Hutchison Whampoa, tỷ phú Lý Gia Thành, 86 tuổi, cũng là ông chủ của Công ty Cheung Kong Holdings.

Hiện ông đang lên kế hoạch sáp nhập hai công ty này lại với nhau, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, cảng biển và viễn thông.

Lĩnh vực bất động sản sẽ được ông chuyển sang cho một công ty mới và công ty này cũng sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong.

Trong những năm gần đây, ông Lý Gia Thành đã đầu tư hơn 20 tỷ bảng (hơn 30 tỷ USD) vào các thương vụ mua bán, sáp nhập ở nước ngoài.

Hồi đầu năm nay, ông đã đồng ý mua lại Công ty dịch vụ tàu lửa Eversholt Rail Group của Vương quốc Anh, với hợp đồng trị giá 1,1 tỷ bảng (khoảng 1,65 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục