Tỷ phú Indonesia đầu tư xây nhà cao nhất Jakarta

Tỷ phú Tomy Winata, Chủ sở hữu Tập đoàn Winata (Indonesia) và Công ty MGM Hospitality (Mỹ) sẽ hợp tác xây tòa nhà 638m cao nhất Jakarta.
Tỷ phú Tomy Winata, Chủ sở hữu Tập đoàn Winata của Indonesia và Công ty MGM Hospitality của Mỹ sẽ hợp tác xây dựng tòa nhà 638m cao nhất Jakarta.

Tòa nhà trên sẽ tọa lạc tại khu trung tâm thương mại ở trên đường Sudirman - một trong những đại lộ chính ở trung tâm thủ đô Jakarta - với tổng vốn đầu tư 18.000 tỷ rupiah (2 tỷ USD).

Ông Agung Prabowo, Giám đốc Danayasa Arthatama - một trong những công ty con của tập đoàn WinataTomy - cho biết một thỏa thuận giữa Danayasa Arthatama và MGM Hospitality về dự án nói trên vừa được ký kết ngày 21/5/2012 tại Las Vegas, Mỹ.

Tòa nhà 111 tầng này được gọi là “Tháp chữ ký” (Signature Tower), sẽ là tòa nhà lớn thứ 5 thế giới, trong đó có khách sạn, trung tâm hội nghị với tổng diện tích sàn 15.000m2 có sức chứa tới 6.000 người, các cửa hàng bán lẻ hàng cao cấp, 290 phòng hạng sang "Bellagio Hotel" ở 20 tầng trên cùng.

Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong tháng 7/2012 và hoàn thành sau 5 năm xây dựng.

“Tháp chữ ký” do Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associates - một trong những hãng thiết kế hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Atlanta (Mỹ) - thiết kế.

Tháp cũng sẽ giúp mở rộng năng lực cung diện tích văn phòng của Jakarta thêm 200.000-250.000m2 trong 80 tầng đầu tiên của tòa nhà.

Giám đốc công ty Jones Lang LaSalle-ProCon Indonesia, Anton Sitorus cho biết tiền thuê văn phòng ở Jakarta thuộc diện rẻ nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình dương, và bằng khoảng 1/4 so với ở Singapore, song đã tăng 5-10% trong quý 1/2012 và sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới do cầu vượt cung. /.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục