Tỷ phú người Trung Quốc đổ xô mua nhà ở London

Các tỷ phú "Tàu" đang tiếp nối làn sóng những người siêu giàu Nga, Ấn Độ, và Arập đổ xô mua những căn nhà đắt giá nhất tại London.
Các tỷ phú "Tàu" đang tiếp nối làn sóng những người siêu giàu Nga, Ấn Độ, và Arập đổ xô mua những căn nhà thuộc khu đắt giá nhất tại London.

Tỷ phú Hongkong Joseph Lau người có tài sản là 2,5 tỷ bảng đã quyết định mua một tòa nhà 7 tầng ở Eaton Square, Belgravia, London trị giá 33 triệu bảng (tương đương khoảng 1.089 tỷ đồng Việt Nam).

Tòa nhà trắng này có rạp chiếu bóng riêng, bể bơi, phòng tập thể dục và có khu cho người phục vụ sống. Ông Lau là chủ tịch công ty phát triển bất động sản của Trung Quốc có tên gọi là Chinese Estates Holdings.

Theo lời nhà đại lý bất động sản tại khu vực dân cư Savills, London, ông Jonathan Hewlett, hiện trung tâm của ông đã môi giới bán 4-5 căn nhà cho những người Trung Quốc lục địa với mỗi căn trị giá hơn 2 triệu bảng (khoảng 66 tỷ đồng Việt Nam).

Các đại lý buôn bán bất động sản tại London đang nhắm tới các khách hàng Trung Quốc vì theo như giám đốc của một văn phong giao dịch mua bán nhà tại London, Guy Meacock, nước Anh hấp dẫn những người siêu giàu Trung Quốc bởi hệ thống các trường học tư thục tốt và một hệ thống chăm sóc y tế tư nhân tuyệt vời, đó là lý do nhiều người giàu Trung Quốc muốn chuyển sang London định cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục