Tỷ phú từng giàu nhất Brazil bị bắt giữ do dính líu rửa tiền

Eike Batista, tỷ phú từng là người giàu nhất Brazil, bị cáo buộc rửa tiền và tình nghi hối lộ 16,5 triệu USD cho thống đốc bang Rio de Janeiro năm 2011 để giành được một loạt các hợp đồng thương mại.
Tỷ phú từng giàu nhất Brazil bị bắt giữ do dính líu rửa tiền ảnh 1Tỷ phú Brazil Eike Batista rời phiên tòa ở Rio de Janeiro ngày 18/11/2014. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Brazil ngày 26/1 đã phát lệnh bắt giữ đối với Eike Batista, tỷ phú từng là người giàu nhất nước này, với cáo buộc rửa tiền.

Tỷ phú Eike Batista bị các nhà điều tra phát hiện có liên hệ với đường dây rửa tiền do cựu Thống đốc bang Rio de Janeiro Sergio Cabral đứng đầu.

Theo các cảnh sát, tỷ phú Batista bị tình nghi đã hối lộ 16,5 triệu USD cho ông Cabral năm 2011 để giành được một loạt các hợp đồng thương mại.

Theo một số nguồn tin, ông Batista hiện đang ở Mỹ và sẽ trở lại Brazil trong thời gian tới.

Cựu Thống đốc Cabral bị bắt giữ hôm 17/11 vừa qua với các cáo buộc biển thủ hơn 100 triệu USD và tham nhũng 5% giá trị các hợp đồng công trong trong thời gian tại chức, từ năm 2007 đến 2014.

Liên quan đến đường dây này, 7 người đã bị bắt giữ, trong đó có Flavio Godinho, cánh tay phải một thời của tỷ phú Batista đồng thời là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Flamengo.

Tỷ phú Eike Batista, 60 tuổi, từng đứng thứ 7 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với khối tài sản trên 30 tỷ USD năm 2012 song đã tụt hạng sau khi công ty dầu mỏ của ông phá sản năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục