U19 Australia đến sớm nhất để chuẩn bị "báo thù" U19 Việt Nam

Trưởng đoàn Simon Roberts của U19 Australia khẳng định đội tuyển của ông tới Hà Nội sớm nhằm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho trận khai mạc với U19 Việt Nam - đội tuyển từng đánh bại Australia.
U19 Australia đến sớm nhất để chuẩn bị "báo thù" U19 Việt Nam ảnh 1Thần đồng Daniel de Silva của U19 Australia (giữa) có giá chuyển nhượng 2,5 triệu USD. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Trưởng đoàn Simon Roberts của U19 Australia khẳng định đội tuyển của ông tới Hà Nội sớm nhằm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho trận khai mạc với U19 Việt Nam - đội tuyển từng đánh bại Australia với tỷ số 5-1.

Sáng nay (02/09), tại sân bay Nội Bài, đội tuyển U19 Australia đã đến Việt Nam để tham dự giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood. Trải qua một chuyến đi dài và phải quá cảnh ở Hong Kong (Trung Quốc) nên ban huấn luyện, các cầu thủ U19 Australia tỏ ra khá mệt mỏi khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, Ban huấn luyện U19 Australia có màn chào hỏi rất nhanh với đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các phóng viên. Họ muốn đến khách sạn thật nhanh để cho các cầu thủ nghỉ ngơi hồi sức sau một chuyến đi dài.

U19 Australia đến tham dự giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood bao gồm 20 cầu thủ. Trưởng đoàn Simon Roberts khẳng định đây là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Australia. Ông chia sẻ: “Đội hình U19 Australia đến Việt Nam lần này là đội hình mạnh nhất. Lần cuối cùng gặp U19 Việt Nam, chúng tôi đã thất bại và thật sự họ là những cầu thủ tốt”.

U19 Australia đến sớm nhất để chuẩn bị "báo thù" U19 Việt Nam ảnh 2Trưởng đoàn Simon Roberts tiết lộ đội hình U19 Australia lần này là những cầu thủ tốt nhất. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)

Không phải ngẫu nhiên U19 Australia đến Việt Nam sớm nhất. Theo ông Simon Roberts, huấn luyện viên Paul Okon Engstler muốn đến sớm để có thêm thời gian thích nghi thời tiết, tìm hiểu mặt sân và thông tin về đối thủ. Ông muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Đội hình U19 Australia đến với giải bóng đá U19 Đông Nam Á có rất nhiều các cầu thủ đang thi đấu tại giải bóng đá cao nhất Australia (A - League). Họ có hai tuyển thủ được chú ý nhất là Peter Skapetis hiện đang khoác áo Stoke City (Anh). Và đặc biệt là tiền đạo 17 tuổi Daniel De Silva.

Daniel De Silva được coi là thần đồng của bóng đá Australia. Cầu thủ sinh năm 1997 này vừa gia nhập AS Roma với giá chuyển nhượng 2,5 triệu USD và từng khoác áo tuyển U20 Australia tham dự giải U20 thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.

Tại giải U19 Đông Nam Á năm nay, U19 Australia nằm ở bảng B cùng U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam. Ngày 5/9, U19 Australia sẽ có trận ra quân gặp đội chủ nhà U19 Việt Nam tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

U19 Australia đến sớm nhất để chuẩn bị "báo thù" U19 Việt Nam ảnh 3U19 Australia tỏ ra mệt mỏi vì chuyến bay quá cảnh ở Hong Kong. Họ cũng cần nhiều thời gian thích nghi với thời tiết Hà Nội. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
U19 Australia đến sớm nhất để chuẩn bị "báo thù" U19 Việt Nam ảnh 4Các cầu thủ trẻ Australia từng thua U19 Việt Nam 1-5 ở lượt trận cuối bảng F vòng loại giải U19 châu Á. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
U19 Australia đến sớm nhất để chuẩn bị "báo thù" U19 Việt Nam ảnh 5Thần đồng Daniel de Silva chắc chắn là cái tên được quan tâm nhất. (Ảnh: Hiếu Lương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục