U19 nữ Việt Nam hòa không bàn thắng với Uzbekistan

Trận giao hữu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Uzebekistan đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng sau 90 phút chiều qua (6/8) tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
U19 nữ Việt Nam hòa không bàn thắng với Uzbekistan ảnh 1U19 nữ Uzbekistan (áo xanh) chơi lép vế trước chủ nhà kỹ thuật và quyết tâm. (Ảnh: Hiếu Lương)

Trận giao hữu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Uzebekistan đã kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng sau 90 phút chiều qua (6/8) tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do chỉ là một trận giao hữu, cả hai huấn luyện viên đều không đưa ra đội hình mạnh nhất. Đây cũng là cơ hội cho những cầu thủ dự bị thể hiện khả năng. Ngay những phút đầu tiên, khi U19 Việt Nam chưa kịp bắt nhịp với tốc độ trận đấu, Uzebekistan đã kịp chiếm lĩnh thế trận. Mất khoảng 10 phút để các cô gái Việt Nam làm quen với nhịp độ ấy và dần lấy lại thế trận về phía mình.

Ở trận đấu này, đội tuyển U19 nữ Việt Nam có nhiều điểm sáng. Lối chơi ban bật ngắn được Việt Nam triển khai rất tốt bằng sự cơ động của hàng tiền vệ giúp Việt Nam làm chủ trận đấu dễ dàng. Không những vậy, hai tiền vệ biên số 7 và 21 với thể hình nhỏ nhưng khéo léo, kỹ thuật tốt luôn là mối đe dọa thường trực với khung thành của Uzebekistan.

Về phía các cô gái Uzebekistan, họ phòng ngự rất kín kẽ dưới sự chỉ đạo của thủ môn đội trưởng Tilonova. Hàng thủ đội khách đã khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận 1/3 phần sân còn lại. Sau những phút đầu áp đảo, Uzbekistan chủ động nhường thế trận cho đối thủ để chờ những pha phản công.

U19 nữ Việt Nam hòa không bàn thắng với Uzbekistan ảnh 2Hai cánh của U19 nữ Việt Nam chơi đặc biệt ấn tượng với tốc độ và sự cơ động. (Ảnh: Hiếu Lương)

Thế trận phòng ngự ấy khiến trận đấu không có quá nhiều cơ hội được tạo nên. Hai tình huống đáng chú ý nhất đến ở các phút 81 và 85 khi U19 Việt Nam liên tiếp có các pha phối hợp đẹp mắt nhưng không chiến thắng được thủ môn Tilonova.

Sau 90 phút, hai đội rời sân với kết quả hòa không bàn thắng. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Duy Hùng thừa nhận: “Các em chưa có khả năng dứt điểm dù kiểm soát bóng và nhãn quan chiến thuật tốt. Cục diện trận đấu và lực lượng hai đội cân bằng dù đội bóng có tầm vóc và thể lực tốt hơn.”

Cuộc đối đầu với U19 nữ Việt Nam nằm trong kế hoạch tập huấn của đội tuyển nữ U19 Uzebekistan và đã được lên lịch từ cách đây hơn một tháng. Sau trận này, hai đội sẽ còn gặp lại nhau vào ngày 8/8 tới cũng tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục