U20 World Cup 2017: Lễ khai mạc gắn kết nét đẹp dân tộc và bóng đá

Vòng chung kết U20 World Cup 2017 khởi động với một lễ khai mạc đậm nét truyền thống và niềm đam mê của người dân Xứ sở Kim chi dành cho môn thể thao vua.
U20 World Cup 2017: Lễ khai mạc gắn kết nét đẹp dân tộc và bóng đá ảnh 1U20 Argentina. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/5, vòng chung kết (VCK) U20 World Cup 2017 đã chính thức khởi động chuỗi 23 ngày tranh tài với một lễ khai mạc đậm nét truyền thống và niềm đam mê của người dân Xứ sở Kim chi dành cho môn thể thao vua.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Sân vận động Jeonju World Cup tại thành phố Jeonju, cách thủ đô Seoul 240km về phía Nam.

Tham dự buổi lễ có quyền Thủ tướng Hàn Quốc Yoo Il-ho, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu cũng đồng thời là người đứng đầu ủy ban tổ chức U20 World Cup 2017, và Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Fatma Samba Diouf Samoura.

Dưới bàn tay của đạo diễn sân khấu nổi tiếng Park Myung-sung, lễ khai mạc bắt đầu với màn diễu hành của nhóm diễu binh truyền thống Hàn Quốc "Chwitadae" mang theo quốc kỳ của 24 đội tuyển tham gia tranh giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Chung Mong-gyu hoan nghênh các đội tuyển đến với U20 World Cup 2017. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Samoura bày tỏ niềm vui mừng được chứng kiến sự tỏa sáng của những ngôi sao bóng đá tương lai.

[Những con số thống kê ấn tượng tại VCK U20 World Cup 2017]

Sau tuyên bố khai mạc của quyền Thủ tướng Yoo Il-ho, khán giả được hòa mình vào màn trình diễn công phu của nhóm các vũ công nam và nữ trong trang phục đối lập trắng-đen ấn tượng.

Những màn biểu diễn mang đậm màu sắc truyền thống với sự tái hiện hình ảnh lá quốc kỳ Hàn Quốc, màn biểu diễn ca khúc dân ca nổi tiếng "Arirang" trong trang phục hanbok.

Lễ khai mạc kết thúc trong âm hưởng sôi động của ca khúc chủ đề "Trigger the Fever" (tạm dịch "Khởi động Cơn sốt") - cũng chính là khẩu hiệu của U20 World Cup 2017 - do nhóm nhạc NCT Dream trình bày.

Ngay sau lễ khai mạc là trận ra quân của chủ nhà Hàn Quốc - đội bóng giàu tham vọng ở giải đấu năm nay - gặp đại diện đến từ châu Phi - U20 Guinea. Đây là lần trở lại sân chơi U20 World Cup của U20 Guinea sau 38 năm vắng bóng.

Trận đấu đã khép lại hoàn hảo sự kiện khai mạc với chiến thắng tới 3 bàn không gỡ thuộc về các cầu thủ xứ Hàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục