U23 Thái Lan bị loại, U23 Triều Tiên lách qua "khe cửa hẹp"

Sau thất bại 0-4 trước U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan sẽ phải bước vào trận cầu "sinh tử" với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng bảng B giải U23 châu Á.
U23 Thái Lan bị loại, U23 Triều Tiên lách qua "khe cửa hẹp" ảnh 1U23 Thái Lan (áo xanh) bị loại dù đã cầm hòa U23 Triều Tiên. (Nguồn: Siamsport)

U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia đã chính thức phải nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á, trong khi U23 Triều Tiên lách qua "khe cửa hẹp" để theo chân U23 Nhật Bản giành quyền vào tứ kết.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan đã xuất sắc cầm hòa U23 Triều Tiên 2-2. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia đã để thua U23 Nhật Bản 1-2.

Như vậy, kết thúc bảng B, Nhật Bản giành ngôi nhất bảng với 9 điểm sau ba chiến thắng tuyệt đối. U23 Saudi Arabia, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan cùng có được 2 điểm.

Do U23 Saudi Arabia, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan bằng điểm nên thành tích đối đầu giữa ba đội này được xét đến đầu tiên. Tuy nhiên, cả ba đội đều ​ngang bằng khi đối đầu nên, tiêu chí số bàn thắng trong những trận đấu liên quan đến ba đội được tính đến.

Theo cách tính này, Triều Tiên có thành tích tốt nhất (5-5), tiếp đến là Saudi Arabia (4-4), còn Thái Lan đứng cuối (3-3).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc U23 Triều Tiên đã giành vị trí thứ 2 bảng B để cùng U23 Nhật Bản thẳng tiến vòng tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Ở lượt cuối bảng B, trong tình cảnh buộc phải thắng do kém U23 Saudi Arabia 1 điểm, cả U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan đều đã nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất cao.

Phút 17, Kim Yong-il đã đưa U23 Triều Tiên vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, chỉ 13 phút sau, U23 Thái Lan có bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha đệm bóng cận thành của Narubadin Weerawatnodom.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Và ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Yun Il-gwang lại đưa U23 Triều Tiên vượt lên dẫn trước 2-1 sau pha dứt điểm khó trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, U23 Triều Tiên tiếp tục là những người có thế trận tốt hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng tiếc là họ đã không tận dụng thành công các cơ hội của mình.

Tấn công mà không có bàn thắng, U23 Triều Tiên phải trả giá khi để U23 Thái Lan có bàn gỡ hòa 2-2 do công của Chanathip Songkrasin sau cú sút tuyệt đẹp từ rất xa.

Sau bàn thắng của Chanathip, trận đấu đã diễn ra kịch tính hơn rất nhiều bởi đội bóng nào ghi thêm 1 bàn thắng nữa là sẽ chính thức giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trận đấu không có thêm bàn thắng nào.

Với kết quả này, U23 Triều Tiên ​may mắn lách qua "khe cửa hẹp," để giành quyền đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ U23 Saudi Arabia đã để thua U23 Nhật Bản 1-2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục