UAE ký các hợp đồng mua sắm vũ khí lên tới hơn 5 tỷ USD

UAE đã ký các hợp đồng mua sắm vũ khí với tổng giá trị lên tới hơn 5 tỷ USD tại Hội nghị và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEX 2017) ở Abu Dhabi trong tuần này.
UAE ký các hợp đồng mua sắm vũ khí lên tới hơn 5 tỷ USD ảnh 1Khách tham quan triển lãm IDEX 2017. (Nguồn: shephardmedia.com)

Theo AFP, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 23/2 thông báo nước này đã ký các hợp đồng mua sắm vũ khí với tổng giá trị lên tới hơn 5 tỷ USD tại Hội nghị và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEX 2017) ở Abu Dhabi trong tuần này.

Cuộc triển lãm trên diễn ra trong bốn ngày, bắt đầu vào ngày 19/2, là một trong những triển lãm vũ khí lớn nhất tại khu vực Trung Đông, được tổ chức 2 năm 1 lần để giới thiệu những đổi mới và công nghệ quốc phòng mới nhất.

UAE vốn là một khách hàng lâu năm của các ngành công nghiệp quốc phòng Phương Tây. Trong triển lãm IDEX lần này, UAE đã ký với hãng Raytheon của Mỹ một đơn hàng trị giá hơn 740 triệu USD, và một đơn hàng với hãng Rosoboroexport của Nga nhằm mua các tên lửa chống tăng trị giá 710 triệu USD.

Theo các nhà tổ chức, tổng giá trị các hợp đồng đã ký của UAE trong bốn ngày diễn ra triển lãm lên tới 5,2 tỷ USD.

UAE là đối tác chủ chốt của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong cuộc can thiệp vào Yemen hồi tháng 3/2015, đồng thời cũng là một đồng minh khu vực quan trọng trong liên quân do Mỹ đứng đầu đang tham chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục