UAE muốn mở căn cứ quân sự ở Somaliland chống phiến quân Houthi

UAE đang xin giấy phép lập một căn cứ quân sự ở Somaliland - một tỉnh tự trị ở Đông Bắc châu Phi - được cho là cơ sở địa chính trị chiến lược trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi ở Yemen.
UAE muốn mở căn cứ quân sự ở Somaliland chống phiến quân Houthi ảnh 1Binh sỹ Yemen bắn pháo trong cuộc giao tranh với phiến quân Houthi ở thành phố Taez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin, các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đang trong tiến trình xin giấy phép để lập một căn cứ quân sự ở Somaliland - một tỉnh tự trị ở Đông Bắc châu Phi mà tới nay vẫn chưa có được sự công nhận của quốc tế là một quốc gia có chủ quyền.

Căn cứ ở vùng Sừng châu Phi này được cho là cơ sở địa chính trị chiến lược trong cuộc chiến của UAE chống lại lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen.

Theo chuyên gia phân tích Alex Mello, "UAE tạo ảnh hưởng ở vùng Sừng châu Phi từ giữa những năm 2000" và những căn cứ hải quân này "chỉ là giai đoạn mới nhất."

Chuyên gia này nêu dẫn chứng: "Trong mấy năm qua, UAE đã đầu tư vào vùng Sừng châu Phi, Đông Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương để hỗ trợ du lịch, cơ sở hạ tầng cảng, khí thiên nhiên, an ninh lương thực và viện trợ phát triển"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục