UAE triệu Đại sứ Iran do can thiệp công việc của Saudi Arabia

UAE đã triệu Đại sứ Iran Mohammad Reza Fayyad để phản đối việc Tehran "can thiệp" vào các công việc của Saudi Arabia sau khi Riyadh xử tử 47 người, trong đó có Giáo sỹ Hồi giáo Nimr al-Nimr.
UAE triệu Đại sứ Iran do can thiệp công việc của Saudi Arabia ảnh 1Biểu tình phản đối vụ xử tử Giáo sỹ Nimr al-Nimr. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn WAM đưa tin, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 3/1 đã triệu Đại sứ Iran tại nước này Mohammad Reza Fayyad để phản đối việc Tehran "can thiệp" vào các công việc của Saudi Arabia sau khi Riyadh xử tử 47 người, trong đó có Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr - nhân vật chủ chốt trong làn sóng biểu tình nổ ra năm 2011 ở miền Đông Saudi Arabia.

Bộ Ngoại giao UAE cho rằng các vụ tấn công vào phái bộ ngoại giao của Saudi Arabia ở Iran thể hiện "sự vị phạm hiến chương và các quy tắc quốc tế."

Trước đó, hôm 2/1, Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al-Nahyan tuyên bố nước này hoàn toàn ủng hộ Saudi Arabia trong bất cứ biện pháp răn đe nào mà Riyadh thực hiện nhằm chống cực đoan và khủng bố.

Trước đó cùng ngày, Iran đã bắt giữ 40 người tham gia các vụ tấn công Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Iran tối 2/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục