UAE và Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu không gian

UAE và Trung Quốc vừa ký kết một biên bản ghi nhớ về thăm dò không gian một cách hòa bình nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian.
UAE và Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu không gian ảnh 1Tàu Thần Châu 10 của Trung Quốc tự động ghép nối với môđun Thiên Cung. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 28/12 cho biết Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Trung Quốc dự kiến sẽ tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian thông qua việc ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) về thăm dò không gian một cách hòa bình.

Thỏa thuận được kỹ kết trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc vừa qua của Hoàng thân Shaikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan - Phó Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang của Abu Dhabi.

Cơ quan Không gian của UAE sẽ hợp tác với Cơ quan không gian quốc gia của Trung Quốc (CNSA) trong việc trao đổi học tập và nghiên cứu khoa học.

Hai bên cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo và tổ chức các hội nghị liên quan đến thăm dò không gian.

Ngoài ra, việc phát triển và phóng các vệ tinh liên lạc hay phục vụ mục đích khoa học cũng sẽ được tiến hành trong khuôn khổ MoU này.

Tổng Giám đốc Cơ quan Không gian UAE, Tiến sỹ Mohammad Nasser Al Ahbabi tuyên bố bản ghi nhớ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực của cả hai quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu và khám phá vũ trụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục