UAE-Australia đạt thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá hơn 1 tỷ AUD

UAE-Australia đồng ý xem xét một kế hoạch hợp tác trong 10 năm và dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận Australia bán vũ khí cho UAE trị giá hơn 1 tỷ AUD (767 triệu USD).
UAE-Australia đạt thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá hơn 1 tỷ AUD ảnh 1Khách hàng tham quan Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2017. (Nguồn: Reuters)

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Australia đã thống nhất tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai bên với kế hoạch mua sắm trang thiết bị vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đôla Australia (tương đương 767 triệu USD).

Trong cuộc gặp diễn ra bên lề Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2017 (IDEX 2017) ngày 19/2 tại thủ đô Abu Dhabi, Hoàng Thái tử Abu Dhabi kiêm Phó tổng tư lệnh quân đội UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan và Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne khẳng định hai nước sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng song phương được xây dựng trên cơ sở "đối tác an ninh."

Hai bên đồng ý xem xét một kế hoạch hợp tác trong 10 năm và dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận Australia bán vũ khí cho UAE trị giá hơn 1 tỷ AUD.

Ông Pyne nhấn mạnh các hợp đồng mua bán bao gồm từ đạn dược tới tàu chiến tốc độ cao, đồng thời cho rằng Australia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ và giám sát bờ biển có thể "chia sẻ với các đối tác Trung Đông."

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia dự đoán các công ty của nước này có thể giành được nhiều hợp đồng bán vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD trong triển lãm IDEX 2017 - sự kiện diễn ra hai năm một lần - tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Về phần mình, Phó tổng tư lệnh quân đội UAE Sheikh Mohammed đánh giá cao hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thời gian qua, cho rằng hai bên có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Australia và UAE đều tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

UAE hiện là quốc gia Arab vùng Vịnh có mức chi tiêu quốc phòng lớn chỉ sau Saudi Arabia, với con số dự kiến ở mức 15,1 tỷ USD trong năm 2016 và 17 tỷ USD vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục