UAV mới của Trung Quốc có khả năng "truy lùng" tàu chiến Mỹ

Trang mạng Duowei News đưa tin, máy bay không người lái Thần Điêu của Trung Quốc có thể xác định vị trí của tàu sân bay Mỹ và điều khiển tên lửa tấn công các mục tiêu.
UAV mới của Trung Quốc có khả năng "truy lùng" tàu chiến Mỹ ảnh 1UAV Thần Điêu của Trung Quốc. (Nguồn: Sina)

Ngày 30/9, trang mạng Duowei News đưa tin, máy bay không người lái (UAV) mới Thần Điêu (Shen Diao) của quân đội Trung Quốc, còn gọi là Divine Eagle, có thể được sử dụng để xác định vị trí của tàu sân bay Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và điều khiển các tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D tấn công các mục tiêu.

Hiện các tập đoàn công nghiệp máy bay Thẩm Dương và Thành Đô đang phát triển hai phiên bản lớn hơn của các UAV với kích thước ngang bằng máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Nhiệm vụ chính của các máy bay này sẽ là do thám ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Được biết, các UAV Thần Điêu và Sky Wing III, do các tập đoàn công nghiệp máy bay Thẩm Dương và Thành Đô thiết kế, đều có khả năng xác định vị trí các tàu chiến lớn của Mỹ trên những vùng biển trải dài từ Alaska tới Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục