Uganda đưa binh sỹ tới bảo vệ nhân viên LHQ ở Somalia

Hơn 400 binh sỹ Uganda dự kiến sẽ có mặt tại Somalia trong ngày 17/4 để bảo vệ các căn cứ và nhân viên Liên hợp quốc tại Somalia.
Uganda đưa binh sỹ tới bảo vệ nhân viên LHQ ở Somalia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/4, quân đội Uganda đã triển khai hơn 400 binh sỹ tới bảo vệ các căn cứ và nhân viên Liên hợp quốc tại Somalia.

Lực lượng mang tên Đơn vị Bảo vệ Liên hợp quốc (UNGU) sẽ được vận hành dưới sự ủy thác đặc biệt của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ nhân viên và các cơ sở của Liên hợp quốc, cũng như dân thường tại Somalia.

Các binh sỹ dự kiến sẽ có mặt tại Somalia trong ngày 17/4.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Uganda cũng đã triển khai các binh sỹ tới thủ đô Juba của Nam Sudan sau khi nước láng giềng này đề nghị sự giúp đỡ để bảo vệ an ninh cho thành phố.

Báo New Vision (Tầm nhìn mới) của Uganda cho biết nhóm binh sỹ đầu tiên thuộc lực lượng đặc nhiệm Uganda đã giúp bảo đảm an ninh tại sân bay và hỗ trợ sơ tán các công dân Uganda ra khỏi Juba, một tuần sau khi xảy ra các cuộc xung đột giữa các nhóm binh sỹ đối địch thuộc Quân đội Nam Sudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục