Uganda phá âm mưu tấn công của phiến quân Shebab

Đại sứ quán Mỹ tại Uganda cho biết lực lượng an ninh Uganda đã chặn đứng một nhóm phiến quân Shebab của nước láng giềng Somalia khi các phần tử này đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào Uganda.
Uganda phá âm mưu tấn công của phiến quân Shebab ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công khủng bố tại Somalia do nhóm Shebab tiến hành. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cảnh sát Uganda cho biết các lực lượng an ninh nước này đang tiến hành một chiến dịch phối hợp sau khi đập tan một "âm mưu khủng bố,'' trong khi Bộ Nội vụ Uganda thông báo các nhân viên quản lý nhập cư đã tiến hành "chiến dịch nhằm vào các công nhân nhập cư trái phép tại các khu vực khác nhau ở thủ đô Kampala" trong sáng 13/9, bắt giữ 69 người.

Hiện chưa rõ vụ bố ráp này có liên quan đến việc triệt phá âm mưu khủng bố trên hay không.

Trong khi đó, cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Uganda đã ra tuyên bố cho biết lực lượng an ninh Uganda đã chặn đứng một nhóm phiến quân Shebab của nước láng giềng Somalia khi các phần tử này đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp tới.

Theo tuyên bố trên, nhà chức trách Uganda đã phát hiện một căn cứ của phiến quân Shebab ở thủ đô Kampala và tiếp tục điều tra các hoạt động tại đây, được cho là nằm trong kế hoạch của một tấn công sắp diễn ra.

Người phát ngôn cảnh sát Uganda Fred Enanga xác nhận các cơ quan an ninh phối hợp ở Uganda đã "đẩy lùi một âm mưu của quân khủng bố tại một trong những cơ sở của chúng" và bắt giữ một số đối tượng, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Đại sứ quán Mỹ còn thông báo các lực lượng an ninh đã tăng cường tuần tra quanh các khu vực trọng yếu bao gồm cả sân bay quốc tế Entebbe, đồng thời khuyến cáo công dân nước này ở Uganda cảnh giác và hạn chế đi lại do hiện chưa rõ mục tiêu của âm mưu tấn công trên.

Đại sứ quán Mỹ từng đưa ra cảnh báo vào ngày 8/9 vừa qua về hành tung của Shebab, theo đó nhóm phiến quân này có thể tìm cách trả đũa sau khi thủ lĩnh Ahmed Abdi Godane bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.

Phiến quân Shebab đã thừa nhận đứng sau một số cuộc tấn công gần đây ở Somalia và các nước lân cận.

Năm 2013, Shebab bao vây và xả súng điên loạn trong trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya, làm 67 người thiệt mạng và 200 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục