Ukraine áp dụng trách nhiệm hình sự cho vi phạm biên giới quốc gia

Ngày 10/11, luật sửa đổi Bộ luật Hình sự Ukraine về trách nhiệm “công dân, người dân của quốc gia-xâm lược, hoặc cá nhân khác vì lợi ích của quốc gia-xâm lược” vi phạm biên giới quốc gia có hiệu lực.
Ukraine áp dụng trách nhiệm hình sự cho vi phạm biên giới quốc gia ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/11, luật sửa đổi Bộ luật Hình sự của Ukraine về quy trách nhiệm “công dân hoặc người dân của quốc gia-xâm lược, hoặc cá nhân khác vì lợi ích của quốc gia-xâm lược” vi phạm biên giới quốc gia bắt đầu có hiệu lực sau khi được Quốc hội nước này thông qua và Tổng thống Petro Poroshenko ký ban hành.

Luật mới quy định người bị cấm nhập cảnh vào Ukraine nhưng vẫn cố tình vượt qua biên giới quốc gia nhằm gây tổn hại tới quyền lợi của Ukraine sẽ bị quy trách nhiệm hình sự.

Lệnh cấm cũng áp dụng cho đại diện lực lượng vũ trang và các cơ quan sức mạnh khác của “quốc gia-xâm lược” vượt biên giới trái phép mà không qua các trạm cửa khẩu hoặc qua các trạm cửa khẩu mà không có giấy tờ phù hợp hoặc giấy tờ không chính xác.

Người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức án tù tối đa 3 năm, trường hợp tái phạm sẽ bị kết án tù đến 5 năm. Người vượt biên giới bất hợp pháp và có sử dụng vũ khí sẽ bị phạt tù tối đa 8 năm.

[Tổng thống Poroshenko: Nga trừng phạt là "phần thưởng" cho Ukraine]

Trước đó, Ukraine chỉ xử phạt hành chính hoặc tạm giam tối đa 15 ngày cho tội vi phạm biên giới.

Theo Kiev, luật sửa đổi sẽ áp dụng cho cả vùng bán đảo Crimea đã sáp nhập trở lại vào Nga song Ukraine vẫn tuyên bố là lãnh thổ của mình. Theo đó, người Nga chỉ được ra vào khu vực bán đảo qua các cửa khẩu mà Ukraine thiết lập.

Luật mới của Ukraine đã vấp phải sự phản đối của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng luật này nhằm chống lại người Nga, tuyên truyền chống Nga trước thềm bầu cử Tổng thống Ukraine năm 2019.

Nghị sỹ Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Sergey Zhelezniak nhận định chính quyền Ukraine đang cố tình cô lập người Ukraine khỏi Nga và biến Ukraine thành khu vực vô cùng nguy hiểm không nên đến thăm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục