Ukraine bắt đầu nhận được khí đốt từ hợp đồng 1 tỷ m3 với Nga

Đại diện Công ty vận tải khí đốt Ukrtransgaz, ông Maxim Bielawski ngày 9/12 cho biết Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu lại khí đốt của Nga qua các trạm đo Mozyr và Sudgia.
Ukraine bắt đầu nhận được khí đốt từ hợp đồng 1 tỷ m3 với Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Đại diện Công ty vận tải khí đốt Ukrtransgaz, ông Maxim Bielawski ngày 9/12 cho biết Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu lại khí đốt của Nga.

Ông Bielawski thông báo: “Từ ngày 9/12, Ukraine đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Ukraine. Hoạt động nhập khẩu bắt đầu sớm hơn hai ngày sau khi gửi thông báo cho Gazprom”. Ông cũng lưu ý khối lượng khí đốt cung cấp là 43,5 triệu m3/ngày, khí đốt đã đi qua các trạm đo Mozyr và Sudgia.

Trước đó, Nga thông báo sẽ bắt đầu bơm khí đốt cho Ukraine vào ngày 11/12, tuy nhiên Công ty Naftogaz của Ukraine đã điều chỉnh thông báo này.

Ngày 7/12, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Vladimir Demchishin cho biết nước này ngày 8/12 sẽ bắt đầu nhận được khí đốt đã thanh toán tiền của Nga.

Ông Demchishin cho biết Ukraine hôm 5/12 tuyên bố đã trả số tiền mua 1 tỷ m3 khí đốt của Gazprom và bắt đầu từ 8/12, Ukraine sẽ nhận được khí đốt.

Trước đó Tập đoàn khí đốt độc quyền của Nga Gazprom xác nhận đã nhận được 378 triệu USD tiền mua khí đốt tháng 12 của Ukraine. Theo thỏa thuận, giá khí đốt bán cho Ukraine trong Quý IV/2014 là 378 USD cho 1.000 m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục