Ukraine cấm cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev nhập cảnh

Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine cho biết cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã bị cấm nhập cảnh vào nước này trong thời gian 5 năm.
Ukraine cấm cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev nhập cảnh ảnh 1Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/5, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) cho biết cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã bị cấm nhập cảnh vào nước này trong thời gian 5 năm.

Quyết định trên được đưa ra liên quan đến những phát ngôn của ông Gorbachev về vấn đề Crimea. Ông Gorbachev đã công khai bày tỏ ủng hộ việc Nga sáp nhập bán đảo này.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin ông Gorbachev đã bị từ chối nhập cảnh vào Ukraine. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko tuyên bố rằng, sau phát ngôn của ông Gorbachev về Crimea, Kiev sẽ đóng cánh cửa châu Âu đối với ông.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Sunday Times, ông Gorbachev đã bày tỏ ủng hộ động thái của Nga với Crimea. Cựu Tổng thống Liên Xô cho biết ông cũng sẽ hành động tương tự trong tình huống như vậy.

Những phát biểu của ông Gorbachev về Crimea đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của giới chính trị gia Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhận được kiến nghị đòi khởi động việc tước giải Nobel Hòa bình của ông Gorbachev.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên xấu đi sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga từ hồi tháng 3/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục