Ukraine cấm vô thời hạn các chuyến bay tới miền Đông

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không quốc gia Ukraine cho biết giới chức trách nước này ngày 29/11 đã ra lệnh cấm các chuyến bay tới khu vực miền Đông.
Ukraine cấm vô thời hạn các chuyến bay tới miền Đông ảnh 1Nhân viên cứu hỏa dập các đám cháy tại một số ngôi nhà bị phá hủy do trúng đạn pháo tại quận Kuibishevskiy, gần sân bay ở Donetsk, miền đông Ukraine ngày 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, người đứng đầu Cơ quan Hàng không quốc gia Ukraine Denis Antoniuk cho biết giới chức trách nước này ngày 29/11 đã ra lệnh cấm các chuyến bay tới khu vực miền Đông do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Ông Antoniuk nói: "Các chuyến bay của các hãng hàng không Nga tới Kharkiov và Dnipropetrovsk bị cấm vì các lý do an toàn."

Hai thành phố này là thành trì của lực lượng nổi dậy ở khu vực Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine.

Theo ông Antoniuk, lệnh cấm bay vô thời hạn này cũng được áp dụng đối với Hãng hàng không Dniproavia của Ukraine.

Hiện sân bay Lugansk đang bị tàn phá bởi cuộc giao tranh giữa lực lượng ly khai với các lực lượng chính phủ Kiev, trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại sân bay Donetsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục