Ukraine cấp quốc tịch cho con gái cố Thủ tướng Nga Yegor Gaidar

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấp quốc tịch cho bà Maria Gaidar - người vừa được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo trong chính quyền tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine.
Ukraine cấp quốc tịch cho con gái cố Thủ tướng Nga Yegor Gaidar ảnh 1Bà Maria Gaidar. (Nguồn: themoscowtimes.com)

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấp quốc tịch cho bà Maria Gaidar - người vừa được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo trong chính quyền tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine.

Bà Gaidar - con gái của cố Thủ tướng Nga đầu tiên thời hậu Xôviết Yegor Gaidar - đã được ông Mikhail Saakashvili (cựu Tổng thống thân Phương Tây đang bị truy nã tại Gruzia) bổ nhiệm giữ chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Odessa.

Trước đó, ông Saakashvili đã được Tổng thống Poroshenko bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh này từ cuối tháng Năm vừa qua.

Quyết định bổ nhiệm trên đã gây phản đối ở Nga - nơi một số nhân vật cáo buộc bà Gaidar phản bội Tổ quốc.

Bên cạnh đó, bà Gaidar cũng bị một số nhân vật ở Ukraine chỉ trích vì không lên án vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea và tình trạng nổi dậy ở miền Đông nước này.

Về phần mình, bà Gaidar khẳng định sẽ tập trung cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn người tị nạn từ miền Đông Ukraine tràn về tỉnh Odessa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục