Chiến sự tại Slavyansk đã diễn ra thế nào?

Ukraine: Chiến sự tại Slavyansk đã diễn ra như thế nào?

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe bọc thép tấn công vào Slavyansk, thành trì của người biểu tình phản đối chính quyền Kiev, nhưng sau đó đã quay đầu tháo lui.
Ukraine: Chiến sự tại Slavyansk đã diễn ra như thế nào? ảnh 1 Lính đặc nhiệm Ukraine đi qua chốt gác bị đốt của lực lượng tự vệ địa phương ở Slavyansk ngày 24/4. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Khói đen bốc lên ngày 24/4 từ những chiếc lốp xe bị đốt và các bao cát được chất đống xung quanh một trong những con đường chính dẫn tới Slavyansk, thị trấn tâm điểm của xung đột ở miền Đông Ukraine, đang nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng “tự vệ địa phương,” nơi các người biểu tình phản đối chính quyền Kiev nói họ đã đẩy lùi một đợt tấn công của các xe bọc thép Ukraine.

Tuy nhiên, nếu như có tổn hại nào với các trạm kiểm soát, thì nhiều khả năng do chính lực lượng ly khai gây ra, do các xe bọc thép mang cờ Ukraine vừa xuất hiện cũng đã quay đầu thoái lui, không hề nổ một phát súng.

“Chúng tôi lẽ ra không nên đốt đống lốp xe này. Thật là đám ngu xuẩn! Giờ chúng tôi sẽ phải dựng lại hết”, một tay súng ở trạm kiểm soát tự tạo nói. Anh ta và vài người khác trong đội trước đó đã đốt lốp xe, gây khói mù mịt, khi họ chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công của các xe bọc thép, trong khi một máy bay trực thăng bay trên đầu.

“Đã không ai nổ súng. Những chiếc xe bọc thép dừng lại, các binh sĩ chạy ra chiếm vị trí”, Filip, một chủ cửa hàng trở thành tình nguyện viên cho lực lượng tự vệ, nói. Những tiếng súng mà các phóng viên của AFP nghe thấy là do binh sĩ Ukraine “đã bắn chỉ thiên để báo động cho người đi đường”, Filip giải thích.

Chính quyền thân phương Tây đã mở lại chiến dịch “chống khủng bố“ trong thời gian Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev, nhằm truy quét lực lượng “tự vệ địa phương“ sau khi họ từ chối giao nộp vũ khí và từ bỏ quyền kiểm soát các tòa nhà chính quyền, theo một thỏa thuận quốc tế giữa Nga, phương Tây và Ukraine.

Tuy nhiên, trong khi Washington và Kiev đổ vấy cho các tay súng không chịu triển khai thỏa thuận, Moskva lại nói trách nhiệm thuộc về những phần tử dân tộc cực hữu tại Kiev.

Vụ đụng độ gần nhất của quân đội Ukraine với lực lượng ly khai ở miền Đông đã kết thúc đáng xấu hổ với quân chính phủ, khi các tay súng ly khai tịch thu sáu xe bọc thép của quân đội Ukraine. Ba chiếc trong số đó vẫn đang đậu trên đường Karl Marx ở Slavyansk.

Theo các nguồn tin của chính phủ tạm quyền Kiev, đã có người thiệt mạng trong các chiến dịch hôm 24/4.

Ukraine: Chiến sự tại Slavyansk đã diễn ra như thế nào? ảnh 2Đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine tiến vào Slavyansk hôm 24/4 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kiev cho biết năm tay súng ly khai bị tiêu diệt, trong khi lực lượng tự vệ nói một thành viên của họ bị sát hại và một người khác bị thương nặng khi đụng độ xảy ra cách một điểm kiểm soát trên đường vài chục km. Một binh sĩ Ukraine cũng đã bị thương trong cuộc đụng độ tại làng Khrestyshche, theo tin tức từ Kiev.

Nhưng AFP nói ở ngôi làng đã bỏ hoang hoàn toàn này, không có dấu hiệu gì cho thấy đụng độ đã xảy ra.

Trong khi đó, trung tâm của Slavyansk, nơi có khoảng 110.000 dân, vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Một lệnh giới nghiêm đã được áp đặt từ nửa đêm tới sáu giờ sáng, trong khi thị trưởng tự phong của thị trấn Vyacheslav Ponomaryov ra lệnh cho thường dân rời tòa thị chính, nơi đã có thêm các bao cát được chất lên tạo thành một công sự dã chiến.

Ponomaryov tuyên bố “hơn 12.500 binh sĩ Ukraine đã bao vây thị trấn” và ông chỉ có “2.500 tình nguyện viên” để bảo vệ các thường dân ở đó. Cả hai con số này đều không thể xác nhận. Ông cũng nói hai điểm kiểm soát khác của lực lượng ly khai đã bị tấn công ở Slavyansk hôm 24/4 nhưng phía ông không có thương vong gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục