Ukraine cho phép hợp tác kỹ thuật-quân sự với "các nước đặc biệt"

Tổng thống Ukraine đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine liên quan tới việc cho phép nước này hợp tác kỹ thuật-quân sự "với các quốc gia đặc biệt."
Ukraine cho phép hợp tác kỹ thuật-quân sự với "các nước đặc biệt" ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: Reuters)

Theo TASS, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) liên quan tới việc cho phép nước này hợp tác kỹ thuật-quân sự "với các quốc gia đặc biệt."

Văn kiện này đã được công bố ngày 28/8 trên trang web của chính quyền và bắt đầu có hiệu lực từ ngày được công bố.

Tuy nhiên, danh sách các quốc gia đặc biệt này được bảo mật và việc thực thi quyết định trên sẽ được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Oleksandr Turchynov giám sát.

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Ukraine với Nga, và Tổng thống Poroshenko đã ký ban hành đạo luật liên quan này.

Quốc hội Ukraine cũng đã chấm dứt thỏa thuận với Moskva cho phép các đơn vị quân đội Nga quá cảnh tạm thời nước này để tới Moldova và hủy bỏ thỏa thuận giữa hai nước trong lĩnh vực tình báo quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục