Ukraine cho phép thu giữ tài sản của Gazprom tại nước này

Theo đánh giá, số tài sản của Gazprom tại lãnh thổ Ukraine trị giá ít hơn số tiền phạt nên ủy ban đang xem xét khả năng thu hồi đủ số tiền bằng biện pháp khác.
Ukraine cho phép thu giữ tài sản của Gazprom tại nước này ảnh 1Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, theo đề nghị của Ủy ban chống độc quyền, Cơ quan thi hành án Bộ Tư pháp Ukraine đã quyết định mở thủ tục tố tụng về việc thu khoản tiền phạt 6,4 tỷ USD từ tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, cũng như tịch thu tài sản của tập đoàn này đặt tại lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu trước tòa, người phát ngôn Ủy ban trên Mikhail Novitsky cho biết ủy ban này đã nhận được quyết định mở thủ tục tố tụng về vụ việc trên.

Theo đánh giá, số tài sản của Gazprom tại lãnh thổ Ukraine trị giá ít hơn số tiền phạt nên ủy ban đang xem xét khả năng thu hồi đủ số tiền bằng biện pháp khác.

[Ukraine đòi Gazprom trả 3 tỷ USD vì lạm dụng độc quyền]

Trước đó cùng ngày, Tòa án kinh tế tối cao Ukraine đã bác bỏ đơn kháng cáo của Gazprom về phán quyết của các tòa cấp thấp hơn, theo đó Gazprom phải nộp phạt 6,4 tỷ USD vì đã lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Novitsky, Gazprom có 3 tháng để kháng cáo phán quyết lên Tòa án Tối cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục