Ukraine đã gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga thêm 3 tháng

Ngày 2/4, Bộ Năng lượng Ukraine ra thông cáo cho biết nước này đã ký gia hạn thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Nga thêm 3 tháng với mức giá 248 USD/1.000 m3.
Ukraine đã gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga thêm 3 tháng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 2/4, Bộ Năng lượng Ukraine ra thông cáo cho biết nước này đã ký gia hạn thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Nga thêm 3 tháng với mức giá 248 USD/1.000 m3.

Ngoài vấn đề về giá, thỏa thuận cũng gia hạn tất cả các điều khoản khác trong "Gói mùa Đông" - gói cung cấp khí đốt vừa hết hiệu lực giữa tập đoàn khí đốt nhà nước Naftogaz của Ukraine và tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga.

Trang web của Bộ Năng lượng Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Volodymyr Demchyshyn đánh giá thỏa thuận trên là một "thắng lợi" của biện pháp tiếp cận kinh tế trước chính trị trong quan hệ giữa Naftogaz và Gazprom./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục