Ukraine đề nghị Nga tiếp tục bán khí đốt với giá ưu đãi

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 23/5 cho biết Ukraine đã đề nghị Moskva gia hạn biện pháp bán khí đốt với giá ưu đãi cho đến cuối năm nay.
Ukraine đề nghị Nga tiếp tục bán khí đốt với giá ưu đãi ảnh 1Công nhân vận hành một trạm bơm thuộc đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka ở Kiev, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 23/5 cho biết Ukraine đã đề nghị Moskva gia hạn biện pháp bán khí đốt với giá ưu đãi cho đến cuối năm nay.

Hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn phát biểu của ông Novak nêu rõ: “Họ (Ukraine) đã đề nghị việc này từ lâu rồi. Họ muốn gia hạn cho đến cuối năm nay.”

Hồi tháng 3 vừa qua, Nga đã gia hạn biện pháp chiết khấu ở mức 100 USD/1000 m3 khí cho đến cuối quý II năm 2015, theo đó Kiev sẽ tiếp tục được mua khí đốt với mức giá ưu đãi chỉ 248 USD/1.000 m3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục