Ukraine điều tra vụ bắn tỉa nhằm vào Tổng công tố nhà nước

Theo thông báo của Viện Tổng công tố, nếu bị kết tội mưu sát quan chức nhà nước, thủ phạm có thể phải ngồi tù đến 15 năm hoặc tù chung thân.
Ukraine điều tra vụ bắn tỉa nhằm vào Tổng công tố nhà nước ảnh 1Ông Viktor Shokin. (Nguồn: AFP)

Viện Tổng công tố Ukraine ngày 3/11 thông báo đã khởi tố hình sự đối với vụ mưu sát Tổng công tố nước này Viktor Shokin.

Theo thông báo của Viện Tổng công tố, nếu bị kết tội mưu sát quan chức nhà nước, thủ phạm có thể phải ngồi tù đến 15 năm hoặc tù chung thân. Cơ quan an ninh Ukraine đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Trước đó, theo nhà chức trách Ukraine, ngày 2/11, một tay súng bắn tỉa đã mưu sát ông Shokin khi nổ súng 3 lần vào cửa sổ phòng làm việc của Tổng công tố.

Trả lời phỏng vấn báo Tin tức Ukraine, Tổng công tố Shokin cho biết do có những đe dọa gửi đến nhà ông nên ông được phép đi lại bằng xe ôtô bọc thép và thường xuyên phải ngủ ở những nơi khác nhau để đảm bảo an toàn.

Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng công tố Shokin đang được xem là đối thủ chính trị và kinh doanh chính của đương kim Tổng thống Poroshenko./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục