Ukraine ghi nhận cái chết đầu tiên kể từ khi đạt được thỏa thuận mới

Ngày 29/12, Ukraine đã ghi nhận cái chết đầu tiên của một binh sỹ kể từ khi Kiev đồng ý một lệnh ngừng bắn "không thời hạn" với lực lượng nổi dậy thân Nga ở khu vực ly khai miền Đông hồi tuần trước.
Ukraine ghi nhận cái chết đầu tiên kể từ khi đạt được thỏa thuận mới ảnh 1Binh sỹ Ukraine tại căn cứ quân sự ở Perevalnoye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/12, Ukraine đã ghi nhận cái chết đầu tiên của một binh sỹ kể từ khi Kiev đồng ý một lệnh ngừng bắn "không thời hạn" với lực lượng nổi dậy thân Nga ở khu vực ly khai miền Đông hồi tuần trước.

Theo đó, quân đội nước này cho hay thi thể trên được tìm thấy vào ngày 28/12 tại ngôi làng Kurti Blaka, cách thủ phủ Donetsk trên thực tế của nhóm dân quân 15km về phía Bắc.

Trong khi đó, phía phiến quân không ghi nhận bất cứ thương vong vào ở khu vực của mình, còn quân đội Ukraine không tiết lộ vì sao binh sỹ trên thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xuất hiện hy vọng mới về cuộc xung đột kéo dài 31 tháng qua có thể được lắng xuống sau khi đã có hơn 10.000 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục