Ukraine: Hai bên giao tranh đều không sẵn sàng rút vũ khí

Quân ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố sẽ chỉ bắt đầu rút vũ khí khỏi giới tuyến theo thỏa thuận hòa bình đạt được hồi tuần trước nếu có một “lệnh ngừng bắn đầy đủ."
Ukraine: Hai bên giao tranh đều không sẵn sàng rút vũ khí ảnh 1Lực lượng ly khai bắn súng cối về phía quân Ukraine gần sân bay ở thành phố Donetsk. (Nguồn: AP)

Theo AFP và Reuters, ngày 16/2, quân ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố sẽ chỉ bắt đầu rút vũ khí khỏi giới tuyến theo thỏa thuận hòa bình đạt được hồi tuần trước nếu có một “lệnh ngừng bắn đầy đủ."

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Eduard Basurin được các hãng thông tấn chính thức của quân ly khai dẫn lời nhấn mạnh: "Theo thỏa thuận Minsk, việc rút các khí tài quân sự chỉ có thể diễn ra dưới những điều kiện nhất định và một trong số đó là một lệnh ngừng bắn đầy đủ. Nếu quân đội Ukraine không chấm dứt việc nã đạn cũng như các hành động vi phạm thỏa thuận Minsk thì các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ không rút vũ khí của mình."

Trong khi đó, quân đội Ukraine cùng ngày cũng tuyên bố không sẵn sàng rút các vũ khí hạng nặng như đã được nhất trí trong thỏa thuận hòa bình Minsk, bởi lực lượng ly khai đang vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo một người phát ngôn quân đội Ukraine, quân nổi dậy tiếp tục tấn công các cứ điểm của chính phủ và 5 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng cùng 25 người khác bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Theo kế hoạch hòa bình được quân ly khai ký với chính quyền Kiev, 2 bên sẽ bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến trong vòng 2 ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào 0 giờ ngày 15/2. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh thị trấn Debaltseve do Chính phủ Ukraine kiểm soát và cả 2 bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận mới được ký kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.