Ukraine hiện đại hóa quân đội bằng tài sản của ông Yanukovich

Thủ tướng Ukraine Arsenyuk Yatsenyuk ngày 31/1 cho biết số tài sản trị giá 1,5 tỷ USD tịch thu từ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich sẽ được sử dụng để tài trợ cho quân đội.
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, Thủ tướng Ukraine Arsenyuk Yatsenyuk ngày 31/1 cho biết số tài sản trị giá 1,5 tỷ USD tịch thu từ của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich và nhóm của ông ta sẽ được sử dụng để tài trợ cho quân đội.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình hàng tuần, ông Yatsenyuk nói: “Tôi hy vọng hệ thống thực thi pháp luật và giới chức tòa án sẽ nỗ lực tối đa để xung vào ngân sách khoản tiền bị đánh cắp từ người dân Ukraine. Nguồn tài chính này sẽ được sử dụng để hiện đại hóa quân đội và nâng các tiêu chuẩn xã hội.”

Năm 2014, cơ quan giám sát tài chính quốc gia Ukraine đã ra lệnh tịch thu 1,5 tỷ USD được cho là của ông Yanukovich, gia đình và những phụ tá thân cận của ông.

Tuy nhiên, số tiền đó vẫn chưa được xung vào công quỹ vì chưa có quyết định liên quan của tòa án.

Tháng 9/2015, chính phủ Ukraine đã xúc tiến việc sửa đổi pháp luật để tịch thu các tài sản của ông Yanukovich và các cựu thành viên chính phủ khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục