Ukraine hoàn tất quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 25/10 là 46,62%, trong đó tỷ lệ cao nhất là hai khu vực ở miền Tây Ukraine gồm Ternopil đạt 56,50% và Lvov 56,31%.
Ukraine hoàn tất quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) và phu nhân bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đúng 20 giờ ngày 25/10 giờ địa phương (01 giờ 00 ngày 26/10 giờ Hà Nội), tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Ukraine đã đóng cửa, hoàn tất cuộc bầu cử địa phương và bắt đầu quá trình kiểm phiếu.

Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Ukraine cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 25/10 là 46,62%, trong đó tỷ lệ cao nhất là hai khu vực ở miền Tây Ukraine gồm Ternopil đạt 56,50% và Lvov 56,31%.

Ngoài ra, các khu vực Ivano-Frankovsk, Volyn, Khmelnytsky, Rivne và Vinnytsia cũng đạt hơn 50% số cử tri đi bầu.

Hai khu vực Donetsk và Lugansk có số cử tri đi bầu thấp nhất lần lượt là 31,65% và 35,27%.

Mặc dù kết quả kiểm phiếu sơ bộ chưa được công bố, song thủ lĩnh đảng "Khối đối lập," ông Yuri Boiko tuyên bố đảng này đã giành chiến thắng tại 6 khu vực bao gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Odessa và Nikolayev.

Trong khi đó, kết quả các cuộc thăm dò cho thấy đảng "Tổ quốc" (Batkivshina) - do cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko đứng đầu - đang suy yếu.

Đặc biệt, tại Dnepropetrovsk, thành phố quê nhà của bà Timoshenko, đảng "Tổ quốc" chỉ giành được 4,3% sự ủng hộ.

Theo kênh truyền hình 112, các điểm bầu cử tại thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk đã không mở cửa.

Trước đó, Ủy ban bầu cử Mariupol đã đề nghị SIK hoãn bầu cử tại thành phố này tới ngày 15/11 do phát hiện những vi phạm trong quá trình in lá phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục