Ukraine: Luật về quy chế đặc biệt cho Donbass có hiệu lực

Trang mạng của Quốc hội Ukraine ngày 23/3 đã đăng tải nội dung văn bản công nhận các khu vực và điểm dân cư cụ thể ở các tỉnh Donetsk và Lugansk là các vùng lãnh thổ tạm bị chiếm đóng.
Ukraine: Luật về quy chế đặc biệt cho Donbass có hiệu lực ảnh 1Một tay súng của lực lượng ly khai trên đường phố phía trước thị trấn Shyrokyne, cách Mariupol 10km về phía Đông, ngày 20/3. (Nguồn: AFP)

Trang mạng của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine ngày 23/3 đã đăng tải nội dung văn bản công nhận các khu vực và điểm dân cư cụ thể ở các tỉnh Donetsk và Lugansk là các vùng lãnh thổ tạm bị chiếm đóng, được hưởng quy chế đặc biệt.

Quyết định được Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groisman ký nêu rõ: “Công nhận các khu vực, thành phố, thị trấn và làng mạc nhất định ở các tỉnh Donetsk và Lugansk là các vùng lãnh thổ tạm bị chiếm đóng, theo Luật Ukraine ‘Về quyền tự quản địa phương đặc biệt' tại các khu vực cụ thể của tỉnh Donetsk và Lugansk."

Quyết định trên cũng quy định các quyền quy chế tự quản đặc biệt ở Donetsk và Lugansk có hiệu lực cho tới khi tất cả các nhóm vũ trang mà Kiev gọi là "nhóm vũ trang bất hợp pháp," và khí tài của họ, cũng như các chiến binh và lính đánh thuê rút khỏi lãnh thổ Ukraine và khôi phục quyền kiểm soát hoàn toàn của Ukraine đối với đường biên giới quốc gia.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày công bố.

Hôm 17/3, Quốc hội Ukraine đã thông qua sắc lệnh về quy chế đặc biệt cho các khu vực ở miền Đông, nhưng nội dung cuối cùng của văn kiện này chưa được công bố trên trang mạng của Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục