Ukraine mở lại chiến dịch quân sự sau vụ "tra tấn" quan chức

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng ly khai sau vụ một ủy viên hội đồng địa phương bị bắt cóc.
Ukraine mở lại chiến dịch quân sự sau vụ "tra tấn" quan chức ảnh 1Chính quyền Kiev tuyên bố mở lại chiến dịch quân sự chống ly khai. (Ảnh: Reuters)

Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 22/4 đã ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Kremlin, sau khi người ta phát hiện 2 thi thể “bị tra tấn tàn bạo” ở khu vực miền Đông bất ổn, mà một trong số đó là ủy viên hội đồng địa phương bị bắt cóc.

Trong một tuyên bố, ông Turchynov nói: “Tôi yêu cầu tiếp tục các biện pháp chống khủng bố hiệu quả để bảo vệ công dân Ukraine trước chủ nghĩa khủng bố ở miền Đông”.

Trong khi đó, tình hình tại các khu vực đòi liên bang hóa ở Đông Nam Ukraine tiếp tục căng thẳng, đặc biệt là tại thành phố Slavyansk.

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22/4 cho biết một máy bay giám sát quân sự của nước này đã bị bắn trúng khi bay qua vùng trời khu vực do người biểu tình ly khai kiểm soát ở thành phố Slavyansk phía Đông đất nước.

Chiếc máy bay Antonov An-30 đã phải hạ cánh khẩn cấp, nhưng không có ai bị thương.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden rời thủ đô của Ukraine, kết thúc chuyến thăm hai ngày nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với chính quyền lâm thời ở Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục