Ukraine mong muốn tiếp tục hợp tác toàn diện với IMF

Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine, giới chức trách nước này sẽ nối lại quan hệ "hợp tác toàn diện" với IMF.
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine Petro Poroshenko cho biết giới chức trách Ukraine sẽ nối lại quan hệ "hợp tác toàn diện" với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự lựa chọn cần thiết của chính sách kinh tế Ukraine trong năm 2013.

Theo Bộ trưởng Poroshenko, Ukraine sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với IMF để đương đầu với những thách thức mà nền kinh tế nước này đang đối mặt. Việc tạo lập ngân sách cân bằng sẽ là yếu tố quan trọng trong hợp tác giữa Ukraine và IMF.

Ukraine đang nghiên cứu một mô hình hợp tác mới với IMF, không loại trừ khả năng triển hạn chương trình hợp tác hiện nay cho đến tháng 8/2013.

Ông Poroshenko nói rằng nếu có thiện chí, chương trình hợp tác của IMF với Ukraine (dự kiến kết thúc vào tháng 12 tới) sẽ được triển khai thêm tám tháng nữa và nói thêm hiện Ukraine đang cân nhắc việc mở rộng hay thay đổi chương trình hợp tác với IMF hoặc đề xuất một chương trình mới.

Hồi tháng 6/2010, IMF đã đồng ý cấp cho nước này một khoản tín dụng trị giá gần 15 tỷ USD để khắc phục những vấn đề khó khăn của kinh tế. Quốc gia Đông Âu này đã nhận được hơn 3,4 tỷ USD từ gói hỗ trợ này, song trong tháng 2/2011, Ukraine đã bị gạt ra khỏi chương trình này và được đặt trong chương trình giám sát bởi các quan chức IMF.

IMF chưa giải ngân thêm khoản vay mới cho nước này, do Ukraine không đáp ứng các điều kiện cơ bản để có thể nhận sự hỗ trợ từ IMF. IMF cho hay các chính sách tiền tệ và năng lượng của Ukraine đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế nước này và dự đoán tăng trưởng kinh tế dự kiến vẫn ở quanh mức 3,5% cho năm năm tiếp theo.

Để vực dậy nền kinh tế, Ukraine cần củng cố ngân sách tài chính, cải thiện khung chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái, đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu, nhất là trong ngành năng lượng./.

T.Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục