Ukraine muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Mỹ

Tổng thống Ukraine cho biết đã thảo luôn với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về việc mở rộng khả năng quốc phòng của hai nước, hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm kỹ thuật và quân sự.
Ukraine muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Mỹ ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 24/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về việc mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Poroshenko nêu rõ: "Chúng tôi đã thảo luận về mọi khía cạnh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, bao gồm việc mở rộng khả năng quốc phòng của chúng tôi, hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm kỹ thuật và quân sự."

[Nhóm Tiếp xúc về Ukraine nhất trí ngừng bắn tại Donbass từ 25/8]

Ông Poroshenko cho biết Ukraine hài lòng với lập trường rõ ràng cũng như những tiến triển của Mỹ trong vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Poroshenko cũng đã trao đổi với ông Mattis về việc triển khai một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đến khu vực Donbass của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục