Ukraine phê chuẩn ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Tổng thống Ukraine phê chuẩn ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh chỉ thị cho chính phủ tăng ngân sách quốc phòng của nước này thêm 11% vào năm tới, đạt khoảng 4,2 tỷ USD.
Tổng thống Ukraine phê chuẩn ngân sách quốc phòng cao kỷ lục ảnh 1Quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP)

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 2/12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh chỉ thị cho chính phủ tăng ngân sách quốc phòng của nước này thêm 11% vào năm tới, đạt khoảng 4,2 tỷ USD. Đây là mức ngân sách kỷ lục kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập năm 1991.

Được đăng tải trên trang web của tổng thống, sắc lệnh trên nêu rõ năm 2016, Ukraine sẽ dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng.

Đặc biệt, ngân sách quốc phòng được tăng cường này sẽ được sử dụng để phát triển các loại vũ khí, trang thiết bị mới, nâng cao năng lực tác chiến của quân đội, tăng cường hệ thống phòng không và hiện đại hóa mạng lưới thông tin đặc biệt của quốc gia.

Sau hai thập kỷ duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 1,5% GDP, năm ngoái, Ukraine đã quyết định tăng khoảng chi tiêu này trong năm 2015 lên 2,7% do cuộc xung đột ở miền Đông.

Dự kiến, chi tiêu quốc phòng của Ukraine năm nay sẽ đạt 3,8 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục