Ukraine sẽ thanh toán trước 1 tỷ m3 khí đốt cho Nga trong tuần này

Ukraine sẽ thanh toán trước 1 tỷ m3 khí đốt cho Nga trong tuần này để Moskva nối lại việc cung cấp năng lượng, trong bối cảnh mùa Đông khắc nghiệt đang “gây áp lực” lên nước này.
Ukraine sẽ thanh toán trước 1 tỷ m3 khí đốt cho Nga trong tuần này ảnh 1Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn. (Nguồn: wsj.com)

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn cho biết Kiev sẽ thanh toán trước 1 tỷ m3 khí đốt cho Nga trong tuần này để Moskva nối lại việc cung cấp năng lượng, trong bối cảnh mùa Đông khắc nghiệt đang gây áp lực lên Ukraine.

Tuy nhiên, công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz đã từ chối cung cấp thông tin về thời gian thanh toán.

Do những bất đồng về giá cả, Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom đã ngừng cung cấp khí đốt sang Ukraine kể từ tháng 6/2014. Đây cũng là lý do khiến Nga yêu cầu Kiev phải thanh toán trước các khoản mua khí đốt trước khi Moskva thực hiện việc “bơm” mặt hàng này sang Ukraine.

 

Do đó, nếu Ukraine thanh toán trước khoản nợ 1 tỷ m3 khí đốt cho Nga thì theo thỏa thuận, Moskva sẽ nối lại nguồn cung sang thị trường Ukraine 48 giờ kể từ khi nhận được tiền.

Để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga, Ukraine mong muốn mở rộng hợp tác năng lượng với những quốc gia khác tại châu Âu như Slovakia. Từ ngày 15/12, Kiev hy vọng có thể tăng mức nhập khẩu khí đốt từ Slovakia lên 30%, tương đương 40 triệu m3 khí đốt.

Theo số liệu do công ty vận tải khí đốt quốc gia Ukraine Ukrtransgaz cung cấp, kể từ khi mùa Đông đến vào cuối tháng 10, lượng khí đốt dự trữ của Ukraine đã giảm 17% xuống còn 13,9 tỷ m3 vào ngày 1/12.

Ngoài ra, Ukraine cũng cho biết nước này có thể phụ thuộc vào nguồn than và điện từ Nga để có thể vượt qua mùa Đông năm nay. Ukraine rơi vào cuộc “khủng hoảng năng lượng” sau khi các cuộc xung đột với phe ly khai tại miền Đông Ukraine xảy ra khiến các mỏ và tuyến đường sắt vận chuyển than của nước này phải đóng cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục