Ukraine tham gia EEP với các điều kiện của WTO

Tổng thống Ukraine Yanukovych cho biết do là thành viên của WTO nên Ukraine có thể tham gia EEP với các điều kiện của WTO
Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych cho biết Ukraine có thể tham gia Không gian kinh tế thống nhất (EEP) với các điều kiện của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Trả lời phỏng vấn kênh Truyền hình Nga "Vesti" tối 6/3, Tổng thống Yanukovych giải thích do là thành viên của WTO nên Ukraine có thể tham gia EEP với các điều kiện của WTO.

Điều đó có nghĩa là ba nước tham gia EEP, gồm Nga, Belarus và Kazakhstan, cũng phải nhanh chóng gia nhập WTO và Ukraine mong muốn điều đó sớm xảy ra. Theo ông Yanukovych, vấn đề gia nhập EEP đang trở nên cấp bách đối với Ukraine do Kiev đã không theo kịp ba nước này trong những năm qua.

Năm 2003, Nga, Belarus, Ukraine và Kazakhstan đã dự định thành lập EEP, nhưng quá trình này phải kéo dài do Kiev ủng hộ việc thành lập khu vực tự do thương mại trong khuôn khổ EEP, nhưng lại từ chối tham gia Liên minh hải quan thống nhất.

Năm 2005, Tổng thống Victor Yushchenko lên nắm quyền tại Ukraine và cuộc đàm phán về EEP bị đình chỉ. Tại cuộc gặp ngày 19/12/2009 ở Alma-Ata, tổng thống ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan đã thỏa thuận thành lập EEP trước ngày 1/1/2012 và Liên minh hải quan ba nước đã đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục