Ukraine: Thành phố Kharkov từ chối xem Nga là nước xâm lược

Hội đồng thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine đã không đưa vào chương trình nghị sự vấn đề xem Nga là nước xâm lược.
Ukraine: Thành phố Kharkov từ chối xem Nga là nước xâm lược ảnh 1Các đơn vị cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine tuần tra trên các đường phố ở Kharkov ngày 22/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine đã không đưa vào chương trình nghị sự vấn đề xem Nga là nước xâm lược.

Theo báo mạng Toàn Kharkov, phiên họp của hội đồng thành phố ngày 25/2 bắt đầu bằng việc các đảng theo chủ nghĩa dân tộc Svoboda và Demalyans kêu gọi coi Nga là nước xâm lược.

Tuy nhiên, đại đa số ủy viên hội đồng đã chọn bỏ qua vấn đề này.

Theo báo trên, Thị trưởng Gennady Kernes cho rằng Kharkov là thành phố biên giới có rất nhiều mối quan hệ với Nga, vì vậy ông phản đối việc đưa ra những vấn đề chính trị như vậy.

Trước đó hôm 27/1, Quốc hội Ukraine đã thông qua tuyên bố gọi Nga là nước xâm lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục